Tái tạo giọng nói từ xác ướp Ai Cập

31/01/2020 15:39 GMT+7

Các nhà khoa học Anh vừa tái tạo giọng nói của thầy tế Ai Cập sống cách đây hơn 3.000 năm.

Theo tờ The Guardian, các nhà khoa học Anh vừa tái tạo giọng nói của thầy tế Nesyamun sống cách đây hơn 3.000 năm vào thời Ai Cập cổ đại, thông qua xác ướp của ông. Sử dụng thanh quản điện tử và máy quét CT tái tạo miệng và cổ họng của Nesyamun, chuyên gia David Howard tại Đại học London cùng nhóm nghiên cứu tái tạo “âm thanh phát ra từ hệ hô hấp của ông ấy khi đang trong quan tài và thanh quản sống lại”.
Dù âm thanh tái tạo chỉ như âm “e” kéo dài, ông Howard tin rằng các chuyên gia sẽ tái tạo được giọng nói từ xác ướp.
Thầy tế Nesyamun sống dưới triều đại pharaoh Rameses XI (1107 - 1078 trước Công nguyên) và được cho là tử vong vì dị ứng khi bị côn trùng cắn vào lưỡi. Xác ướp hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Leeds ở Anh.
Là thầy tế, giọng nói của Nesyamun rất quan trọng bởi ông thường xuyên phát biểu, hát và tụng kinh trong các nghi thức, bên cạnh những việc khác tại đền thờ Karnak ở Thebes. 

[VIDEO] Ai Cập công bố 30 quan tài cổ chứa xác ướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.