Tại sao tỉ phú Jack Ma muốn nghỉ hưu sớm?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/09/2018 06:00 GMT+7

Tỉ phú Trung Quốc Jack Ma từng tuyên bố ông không muốn chết ở văn phòng và khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời là kiếm được 91 nhân dân tệ (hơn 308.000) đồng/tháng khi còn là một giáo viên nghèo.

Hồi tuần trước, tỉ phú Jack Ma (Mã Vân), người đồng sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc, đã làm rúng động ngành công nghệ toàn cầu khi thông báo nghỉ hưu. Theo đó, bắt đầu từ 10.9, đúng ngày sinh nhật lần thứ 54, Jack Ma bắt đầu quá trình chuyển giao ghế chủ tịch cho Tổng giám đốc điều hành (CEO) Daniel Zhang (Trương Dũng) để tập trung thời gian cho các hoạt động thiện nguyện và giáo dục.
Là một nhà diễn thuyết có sức thu hút đối với nhiều người, ông Jack Ma đã nói về kế hoạch về hưu tại nhiều sự kiện khác nhau trong mấy năm qua. Ông cũng từng chia sẻ sự bất mãn về cuộc sống bận rộn và niềm khát khao làm giáo viên một lần nữa, theo tờ South China Morning Post.
Ông Jack Ma thường nói về chuyện đi lại của mình kể từ khi không còn làm CEO để trở thành chủ tịch Alibaba. “Khi tôi rời khỏi vị trí CEO, tôi nói với đội CEO (trong năm 2013) rằng tôi cần có thêm thời gian chơi golf trên biển. Tuy nhiên, tôi phát hiện mình đã trải qua 870 giờ trên máy bay trong năm ngoái và 1.000 giờ trong năm nay… Có điều tôi không muốn chết trong văn phòng của mình, tôi muốn chết trên bãi biển”, ông Jack Ma trả lời trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Charlie Rose tại một hội nghị ở thành phố Detroit hồi tháng 6.2017.
[VIDEO] Đã có người kế nhiệm tập đoàn công nghệ khổng lồ Alibaba
Dù không còn phụ trách quản lý hoạt động hằng ngày của Alibaba, Jack Ma vẫn đại diện cho tập đoàn, đi khắp thế giới để gặp gỡ những nhân vật đứng đầu chính phủ và thuyết giảng về những lợi ích của toàn cầu hóa cũng như sự phát triển công nghệ. Nhiều đoạn phim cho thấy ông trông rất mệt mỏi tại một hội nghị đã xuất hiện trên mạng xã hội hồi tháng 1.2018.
Khi Alibaba phát triển thành một trong những "đại gia" ngành thương mại điện tử thế giới, Jack Ma lại có cảm xúc lẫn lộn đối với công ty mà ông đồng sáng lập năm 1999. Ông từng nói rằng "sai lầm lớn nhất cuộc đời" là lập ra Alibaba vì áp lực và trách nhiệm quá lớn khi lèo lái tập đoàn trị giá 420 tỉ USD với 86.000 nhân viên.
“Tôi chỉ muốn làm kinh doanh nhỏ chứ đâu nghĩ phát triển lớn như thế để rồi phải gánh nhiều trách nhiệm và cũng gặp nhiều rắc rối. Mỗi ngày bận rộn như tổng thống mà không có bất kỳ quyền lực nào. Tôi không có cuộc sống của riêng mình. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ làm kinh doanh như thế này. Tôi sẽ là chính mình; tôi muốn tận hưởng cuộc đời của mình”, tỉ phú Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Nga hồi tháng 6.2016.
Jack Ma cũng nhiều lần bày tỏ niềm khao khát làm thấy giáo một lần nữa. Hồi năm ngoái, ông chia sẻ “khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời là khi tôi kiếm được chỉ 91 nhân dân tệ/tháng khi còn là một giáo viên nghèo”. Ông dạy tiếng Anh tại một trường ở thành phố Hàng Châu khoảng 6 năm sau khi tốt nghiệp vào năm 1988.
“Tôi không bao giờ được đào tạo về thương mại, chưa bao giờ là một kế toán hay lập trình viên. Việc duy nhất tôi làm là học hỏi và chia sẻ. Tôi làm doanh nhân theo cách như là làm giáo viên”, ông Ma phát biểu tại một hội nghị vào năm 2017.
Tỉ phú Jack Ma hiện đứng thứ 3 trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc, với tài sản ròng vào khoảng 40 tỉ USD, theo tạp chí Forbes. Hồi tuần trước, Jack Ma chia sẻ với Bloomberg rằng ông muốn lập quỹ từ thiện giống như tỉ phú Mỹ Bill Gates.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.