Tài chính ổn định, giải Nobel 2020 tăng tiền thưởng lên thêm 110.000 USD

25/09/2020 14:00 GMT+7

Nhà tổ chức giải Nobel thông báo sẽ tăng mức thưởng cho những người đoạt giải trong năm 2020 nhờ tình hình tài chính ổn định.

Chủ tịch Quỹ Nobel Lars Heikensten ngày 24.9 nói với tờ Dagens Industri rằng mức thưởng cho người đoạt giải Nobel năm 2020 sẽ tăng từ 9 triệu crown lên thành 10 triệu crown (1.100.000 USD).
Ông Heikensten cho biết mức thưởng gia tăng vì tình hình thu chi của quỹ đang ổn định hơn so với những năm trước.
Ông Heikensten là cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Thụy Điển, được bầu làm chủ tịch Quỹ Nobel nhằm cân đối tài chính của quỹ sau khi cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư của quỹ.

Ông Trump nói đề cử Nobel Hòa bình là "chuyện lớn", khen ông Kim Jong-un "thông minh"

Nhà khoa học Alfred Nobel bỏ khoảng 31 triệu crown để lập ra Quỹ Nobel vào năm 1900, và nếu quy ra tỷ giá hiện nay tương đương 1,8 tỉ crown. Số tiền thưởng cho những người đoạt giải Nobel thay đổi theo thời gian, ban đầu là 150.000 crown và đến năm 1981 là 1 triệu crown, theo Reuters.
Đến năm 2000, mức thưởng tăng lên thành 9 triệu crown và một năm sau là 10 triệu crown. Năm 2012, tiền thưởng cho nhà khoa học đoạt Nobel giảm xuống còn 8 triệu crown và đến năm 2017 tăng lên lại thành 9 triệu crown.
Chủ tịch Quỹ Nobel Heikensten sẽ từ nhiệm vào cuối năm nay và người thay thế là cựu Ngoại trưởng Na Uy Vidar Helgesen. Các giải Nobel năm nay sẽ bắt đầu được công bố từ ngày 5.10 (Nobel Sinh lý học hoặc Y học).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.