Syria tố Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ

08/11/2017 09:47 GMT+7

Cố vấn cao cấp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang xâm phạm lãnh thổ Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 7.11, bà Bouthaina Shaaban, cố vấn thân cận của Tổng thống Assad cho biết Syria sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình, bao gồm thành phố Raqqa, nơi Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) giành quyền kiểm soát từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi tháng trước. SDF là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn.
Nữ cố vấn còn cáo buộc lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trên lãnh thổ Syria một cách bất hợp pháp. "Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này theo cách mà bất kỳ kẻ nào xâm phạm trái phép vào đất của chúng tôi phải bị xử lý", bà nói.
Theo Reuters, cuộc xung đột ở Syria đến nay vẫn còn nhiều căng thẳng. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhiều nhóm nổi dậy đối lập.
Các nhóm này chống cả IS lẫn chính quyền Assad. Tuy liên quân do Mỹ dẫn đầu luôn khẳng định không có ý định đánh quân chính phủ Syria, nhưng cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều muốn ông Assad không nắm quyền lãnh đạo nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.