Syria - kiệt sức, khốn cùng giữa hoang tàn đổ nát

Ngọc Mai
Ngọc Mai
13/04/2018 14:00 GMT+7

7 năm chìm trong xung đột, hàng trăm ngàn người vô tội thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ quê nhà để tránh mưa bom bão đạn tại Syria.

Trong lúc Mỹ, Nga và các nước phương Tây đang tranh cãi nảy lửa về các phương án quân sự đối với Syria, thì tại đất nước Trung Đông đã 7 năm chìm trong xung đột này có quá nhiều mảnh đời khốn khổ.

Trẻ em theo cha mẹ đi sơ tán AFP
CNN dẫn số liệu thống kê của phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Syria cho biết trong vòng 7 năm qua, khoảng 400.000 người Syria đã thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Những người già cũng không thể có những ngày bình yên Reuters

Tính đến nay, hơn 5,5 triệu người Syria đã phải tha hương để thoát khỏi bạo lực. Bên cạnh đó, hơn 6,1 triệu người vô tội đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không nhà cửa ở Syria.

Nơi họ đến có khi là căn lều tạm AFP
Chỉ là chỗ dừng chân, chưa biết trước tương lai AFP
Khung cảnh hoang tàn, đổ nát và chết chóc bao trùm nhiều vùng đất ở Syria. Khó lường và đầy rẫy nguy cơ có lẽ là điều những tổ chức nhân đạo lo ngại khi nói về Syria.

Nhặt nhạnh những gì còn sót lại giữa hoang tàn, đổ nát Reuters
Chẳng biết khi nào họ có thể trở về AFP
Khủng bố, quân nổi dậy, quân đội chính phủ và nhiều lực lượng quân sự nước ngoài đang hiện diện tại Syria.
Theo các chuyên gia, Syria yên tiếng súng và chấm dứt chiến sự đã khó, việc tái thiết đất nước này còn khó khăn gấp nhiều lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.