Sụp đường hầm xa lộ, 16 người mất tích

17/09/2012 15:22 GMT+7

(TNO) Truyền thông Trung Quốc ngày 17.9 đưa tin 16 người đang bị mất tích sau vụ sụp đường hầm xa lộ đang được xây dựng ở miền đông nam nước này.

Tân Hoa xã cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt sau khi xảy ra sự cố trên vào đêm 16.9 gần thành phố Cám Châu thuộc tỉnh Giang Tây.

Đường hầm trên là một phần của con đường cao tốc dài 3.429 km chạy gần như xuyên suốt chiều dài Trung Quốc từ bắc xuống nam.

Giới chức phụ trách cứu hộ nói với hãng tin AP rằng họ chưa có thông tin cập nhật về vụ việc.

Thiết kế không hợp lý, vật liệu xây dựng bị “rút ruột” và chất lượng thi công tồi đã dẫn đến một loạt vụ sập cầu và những tuyến đường bộ không ổn định khi Trung Quốc nỗ lực củng cố nền kinh tế bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Các lịch trình xây dựng thường bị dồn nén, dẫn đến những mức độ rủi ro cao của các dự án.

Trùng Quang

>> Nhật tăng cường ứng phó Trung Quốc
>> Dệt may Trung Quốc chuyển hướng sang Việt Nam
>> Tokyo yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật
>> Tân Đại sứ Nhật tại Trung Quốc qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.