Sukhoi Superjet 100 - máy bay chở khách đầu tiên của Nga thời hậu Liên Xô

06/05/2019 11:08 GMT+7

Superjet 100, chiếc máy bay trong vụ cháy thảm khốc khiến 41 người thiệt mạng ở Moscow ngày 5.5, là máy bay chở khách đầu tiên do Nga phát triển từ sau khi Liên Xô tan rã hồi đầu thập niên 1990.

Một máy bay Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot (Nga) bị cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo ở Moscow ngày 5.5. Nhà chức trách thông báo chỉ có 37 người trong số tổng cộng 78 người trên máy bay sống sót.
Một số nguồn tin cho rằng chiếc Superjet gặp nạn ngày 5.5 sau khi bị sét đánh trúng nhưng nhà chức trách chưa xác nhận thông tin này. Các quan chức Nga cũng thông báo còn quá sớm để ra quyết định ngừng bay loại máy bay này.
Máy bay Superjet 100 do Sukhoi phát triển từ năm 2000 và bay thử lần đầu tiên vào ngày 19.5.2008. Đây được cho là máy bay chở khách đầu tiên do Nga phát triển từ sau khi Liên Xô tan rã.
Máy bay được trang bị 2 động cơ turbine phản lực cánh quạt, trọng tải cất cánh tối đa hơn 49 tấn, tốc độ 860 km/giờ, trần bay hơn 12.000 m, số lượng hành khách là 95.
 
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thị sát một chiếc Superjet 100 tại triển lãm hàng không ở Moscow năm 2013 Reuters
Chiếc Superjet 100 lần đầu tiên bay thương mại vào tháng 4.2011, thuộc hãng hàng không Armavia của Armenia. Tính đến tháng 5.2018, có ít nhất 155 chiếc Superjet 100 được sản xuất. Một số hãng hàng không của Indonesia, Lào hay Thái Lan được cho là từng sử dụng mẫu máy bay này. Chiếc máy bay gặp nạn ngày 5.5 được sản xuất vào năm 2017.
[VIDEO] Xem ngọn lửa hung hãn nuốt chửng phần đuôi máy bay Sukhoi làm 41 người chết
Theo Reuters, đã có những lo ngại về tính an toàn và độ đáng tin cậy của mẫu máy bay này sau một số sự cố trong những năm gần đây. Hồi tháng 12.2016, nhà chức trách Nga đã ra lệnh ngừng bay toàn bộ máy bay Superjet 100 sau khi phát hiện những vết nứt trong phần đuôi của máy bay thuộc hãng IrAero.
Trước đó, tai nạn thảm khốc nhất liên quan đến mẫu máy bay này là vụ rơi vào tháng 5.2012 tại Indonesia làm toàn bộ 45 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nguyên nhân tai nạn bị cho là do lỗi phi công chứ không phải trục trặc kỹ thuật.
Máy bay Superjet 100 của không quân hoàng gia Thái Lan Ảnh chụp màn hình Planespotters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.