Sữa bò nhiễm xạ từ thảm họa Chernobyl

Khánh An
Khánh An
14/06/2018 08:30 GMT+7

Chất phóng xạ từ vụ nổ Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thời Liên Xô vừa được tìm thấy trong sữa bò ở Ukraine ngày nay, hơn 32 năm sau khi xảy ra thảm họa.

Theo Đài RT, phát hiện chấn động này vừa được các chuyên gia tại Đại học Exeter (Anh) và Đại học Khoa học về sự sống và môi trường quốc gia Ukraine công bố. Cụ thể, mức độ phóng xạ trong sữa bò tại một số nông trại ở thành phố Rivne, cách Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khoảng 300 km, cao gấp 5 lần mức độ cho phép.
Nhóm nghiên cứu khuyến cáo chính phủ Ukraine cần gấp rút có biện pháp giải quyết và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, nhất là trẻ em - đối tượng tiêu thụ sữa nhiều nhất.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vụ nổ Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 25.4.1986 khiến hơn 4.000 người thiệt mạng do nhiễm các bệnh khác nhau và khiến khu vực lân cận không thể cư trú trong ít nhất 150 - 300 năm nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.