Sứ quán Venezuela bị tố bán hộ chiếu

10/02/2017 05:40 GMT+7

Sau một năm điều tra, CNN ngày 9.2 cho rằng Đại sứ quán Venezuela tại Iraq có thể đã bán thị thực và hộ chiếu cho nhiều người Trung Đông, bao gồm những người có liên quan đến Hezbollah - tổ chức bị Mỹ dán nhãn khủng bố.

Hộ chiếu Venezuela có thể giúp người sở hữu nhập cảnh vào hơn 130 nước mà không cần xin thị thực, bao gồm 26 quốc gia thuộc EU.
Một trong những nguồn tin quan trọng trong cuộc điều tra là ông Misael Lopez, từng làm cố vấn pháp lý tại tòa đại sứ quán.
Lopez kể ngay ngày đầu tiên ông đến làm việc ở đây vào tháng 7.2013, Đại sứ Jonathan Velasco đã đưa một phong bì đầy thị thực và hộ chiếu với lời nhắn: “Cầm lấy, nó trị giá 1 triệu USD đấy!”. Ông Lopez đã quyết định tố cáo các sai phạm với chính phủ Venezuela nhưng người bị điều tra cuối cùng lại là chính ông với cáo buộc làm lộ thông tin mật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.