Sự kiện Thiên An Môn 'sẽ không lặp lại ở Hồng Kông'

Khánh An
Khánh An
17/08/2019 11:13 GMT+7

Ngày 16.8, tờ Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận chỉ trích các phát ngôn của phương Tây về tình hình Hồng Kông, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không để lặp lại sự kiện Thiên An Môn trong quá trình đối phó tình hình bất ổn hiện nay.

“Sự việc ở Hồng Kông sẽ không phải là sự lặp lại vụ việc chính trị ngày 4.6.1989... Trung Quốc mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Khả năng đối phó các tình huống phức tạp cũng đã tăng cường nhiều”, bài báo viết. Đây là lần hiếm hoi một ấn bản truyền thông chính thức tại Trung Quốc đề cập sự kiện biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn cách đây 30 năm, dẫn đến quân đội Trung Quốc triển khai xe tăng giải tán. Tuy nhiên, Hoàn Cầu thời báo cũng tuyên bố chính quyền trung ương “có quyền sử dụng phương án can thiệp mạnh mẽ”.
Bài xã luận được đăng tải giữa lúc hàng trăm cảnh sát vũ trang Trung Quốc và hơn 100 xe bán quân sự tập trung tại TP.Thâm Quyến gần Hồng Kông. Theo AP hôm qua, lực lượng này tiến hành diễn tập chiến thuật kiểm soát an ninh đám đông tại một sân vận động. Cùng ngày, cảnh sát Hồng Kông khẳng định đủ khả năng tiếp tục đối phó tình hình ngay cả khi tình trạng bạo lực diễn biến xấu hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.