Sự cố đập ở Myanmar, hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng

29/08/2018 22:39 GMT+7

Quân đội Myanmar và giới hữu trách đang tìm cách đến tận nhà của hàng ngàn người vẫn bị mắc kẹt sau khi một con đập không chịu nổi áp lực nước do mưa lớn và bị thủng vào rạng sáng 29.8.

Một lượng nước khổng lồ đã tràn xuống vùng bình nguyên nông thôn của khu vực Bago sau khi cửa xả của đập Swar Chaung, đóng vai trò điều phối lưu lượng nước dành cho mục đích tưới tiêu, sụp đổ vì mưa lớn kéo dài.
Người dân lùa gia súc chạy nạn AFP
Theo AFP, một số người dân ở làng Kayin phải lội nước ngập ngang ngực để đến vùng đất cao hơn.
Tuy nhiên, nhiều người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong những căn nhà ngập phân nửa trong lúc các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm để đưa nạn dân ra ngoài.
Nhiều người dân tự sơ tán trước khi nước ngập nhà AFP
Vẫn chưa ghi nhận thương vong, nhưng hơn 12.600 người đã được đưa vào các khu lều tạm.
“Hơn 14.000 hộ gia đình và khoảng 63.000 người bị ảnh hưởng bởi nước lũ”, theo quan chức Phyu Lae Lae Tun của Bộ An sinh xã hội.
Những người chạy lũ tạm trú trong chùa Reuters
Dòng nước xiết cũng làm nứt một đoàn của cây cầu trên xa lộ Yangon-Mandalay, tuyến đường huyết mạch nối liền hai thành phố lớn nhất Myanmar.
Cầu sạt lở AFP
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Kyaw Linn cho hay các trụ cầu đang chìm xuống nước, và những đội người nhái sẽ được triển khai để kiểm tra chân cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.