Strauss-Kahn thoát án tấn công tình dục

12/12/2012 03:20 GMT+7

Vụ cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị kiện với cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng tại Mỹ hồi tháng 5.2011 đã chính thức khép lại.

Tờ Le Figaro dẫn lời thẩm phán Douglas McKeon trong phiên xử hôm qua ở tòa án New York tuyên bố nguyên cáo Nafissatou Diallo đã đồng ý rút đơn sau khi đạt được dàn xếp với ông Strauss-Kahn.

 “Ân oán” giữa ông Strauss-Kahn và bà Diallo đã kết thúc
“Ân oán” giữa ông Strauss-Kahn và bà Diallo đã kết thúc - Ảnh: AFP

Chi tiết thỏa thuận không được công bố nhưng theo các chuyên gia, cựu lãnh đạo IMF phải chi “nhiều triệu USD”. Diễn biến này không gây bất ngờ vì nguyên đơn lẫn bị đơn đều có lợi khi chấm dứt kiện tụng.

Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 19 tháng qua, sự nghiệp chính trị của ông Strauss-Kahn hoàn toàn tiêu tan. Để đáp trả, ông kiện ngược bà Diallo tội “vu khống”, “giả chứng cứ” và đòi bồi thường 1 triệu USD.

Lan Chi

>> Cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn: "Làm ơn hãy để tôi yên!
>> Cựu tổng giám đốc IMF từng ve vãn “đệ nhất bạn gái” Pháp
>> Tổng giám đốc IMF bị chỉ trích vì được miễn thuế thu nhập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.