Sri Lanka cho Trung Quốc thuê cảng 99 năm, nhưng cấm hoạt động quân sự

02/07/2018 10:46 GMT+7

Sri Lanka sẽ chuyển bộ tư lệnh hải quân miền nam đến cảng biển chiến lược đang thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc, đồng thời không cho đối tác sử dụng nơi này cho mục đích quân sự.

Văn phòng thủ tướng Sri Lanka thông báo hải quân nước này chuẩn bị chuyển Bộ Tư lệnh miền nam đến cảng Hambantota, cảng nước sâu đã cho Trung Quốc thuê 99 năm với giá 1,12 tỉ USD.
“Không cần phải lo sợ về vấn đề an ninh vì cảng này sẽ thuộc quyền kiểm soát của hải quân Sri Lanka”, AFP dẫn thông báo cho biết. Ngoài ra, chính phủ cũng thông báo với phía Trung Quốc về việc không được phép sử dụng nơi này cho các mục đích quân sự.
Sri Lanka đang nợ Trung Quốc nhiều tỉ USD dưới thời chính quyền Tổng thống Mahinda Rajapakse (2005-2015) cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm cảng chiến lược Hambantota nằm ở mũi phía nam đảo quốc.
Tuy nhiên, lâm vào tình thế không thể trả nợ, Sri Lanka hồi năm ngoái đồng ý cho đối tác thuê cảng trong 99 năm, gây ra nhiều lo ngại về mặt chiến lược cả trong và ngoài nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.