Sri Lanka bắt 114 người Trung Quốc

22/12/2012 21:19 GMT+7

(TNO) Giới chức Sri Lanka ngày 22.12 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 114 công dân Trung Quốc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền qua mạng, trong một loạt cuộc bố ráp tại và xung quanh thủ đô Colombo, theo hãng tin AFP.

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cảnh sát Trung Quốc tìm kiếm sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Sri Lanka trong việc trấn áp đường dây lừa đảo.

“Họ bị khởi tố theo Luật Tội phạm mạng”, một luật sư hỗ trợ cuộc điều tra nói với AFP.

Những người bị khởi tố đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra chung giữa cảnh sát Sri Lanka và cảnh sát Trung Quốc, quan chức cảnh sát Prishantha Jayakodi nói.

“Họ đã lừa đồng hương của mình bằng cách dụ dỗ những người này chuyển tiền đến các tài khoản được duy trì ở Sri Lanka”, ông Prishantha Jayakodi nói. Ông cho biết thêm: “Những người bị ảnh hưởng sống tại Trung Quốc. Vụ lừa đảo được thực hiện ở Sri Lanka thông qua internet”.

Cảnh sát Sri Lanka cũng cho biết, các công dân Trung Quốc bị bắt giữ đã đến nước này bằng thị thực du lịch.

Trùng Quang

>> Phá băng lừa đảo quốc tế, bắt giữ 52 người
>> Bắt gần 500 nghi can lừa đảo quốc tế
>> Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng
>> Lừa đảo hàng chục tỉ đồng, lãnh án chung thân
>> Giám đốc lừa đảo lãnh 12 năm tù
>> Lừa đảo xuất khẩu lao động
>> Kết thúc điều tra vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng
>> Nhiều đường dây lừa đảo ngư dân
>> Bắt nghi can lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.