Số người Việt cư trú tại Nhật tăng mạnh

24/03/2019 19:00 GMT+7

Theo số liệu do Bộ Tư pháp Nhật vừa công bố, số người Việt cư trú tại Nhật Bản vào cuối năm 2018 là 330.835 người, tăng 26,1% so với năm 2017.

Tờ The Japan Times dẫn lời một quan chức của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật cho hay khuynh hướng này chủ yếu xuất phát từ số thực tập sinh và người Việt đến Nhật làm kỹ sư hoặc chuyên gia tăng mạnh.
Với số liệu mới này, người Việt hiện là cộng đồng nước ngoài lớn thứ 3 ở Nhật, chỉ sau nhóm người Trung Quốc (764.720 người) và nhóm người Hàn Quốc (449.634).
Cũng theo dữ liệu mới, có 11.131 người Việt cư trú bất hợp pháp tại Nhật, tăng 64,7% so với con số của tháng 12.2017.
Đây là mức tăng cao nhất về số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật. Gần 80% trong số đó đến Nhật theo chương trình thực tập sinh hoặc thị thực sinh viên, theo vị quan chức nói trên.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.