Số người Việt cư trú ở Nhật tăng cao

13/10/2017 13:49 GMT+7

Bộ Tư pháp Nhật Bản vừa công bố kết quả khảo sát mới cho thấy tính đến cuối tháng 6, số người Việt cư trú ở nước này tăng hơn 16% so với cuối năm 2016.

Cụ thể, số người Việt ở Nhật tăng thêm 32.572 người, lên đến 232.562 người, tương đương 16,3%, theo Đài NHK.
Kết quả khảo sát còn cho thấy tính đến cuối tháng 6, số người nước ngoài cư trú tại Nhật là 2,47 triệu người, tăng thêm 88.636 người.
Đứng dầu danh sách nói trên là người Trung Quốc, với 711.486 người, chiếm gần 30%. Kế đến là công dân Hàn Quốc, với số lượng 452.953 người và công dân Philippines, với 251.934 người.

tin liên quan

Gần 140.000 người Việt cư trú tại Hàn Quốc
Tính đến cuối tháng 3.2016, số người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc là 137.654, chiếm 7,1% tổng số người nước ngoài cư trú tại nước này, theo thống kê mới nhất của Bộ Tư Pháp Hàn Quốc.
Giới chức Nhật dự đoán số người nước ngoài cư trú ở quốc gia Đông Bắc Á này sẽ tiếp tục tăng nhờ có sự cải thiện về môi trường làm việc và cơ sở hạ tầng.
Trong khi đó, số người nước ngoài ở lại Nhật trái phép tính đến tháng 7 là 64.758, giảm 512 người so với con số của tháng 1 và đây là lần giảm đầu tiên trong 2 năm 6 tháng qua. Giới chức cho hay sự sụt giảm này xuất phát từ việc Cục Nhập cảnh phối hợp với cảnh sát và các lực lượng chức năng khác thắt chặt kiểm soát nhập cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.