Số người Việt cư trú ở Nhật lên gần 200.000 người

18/03/2017 11:46 GMT+7

Bộ Tư pháp Nhật Bản ngày 17.3 thông báo tính đến cuối năm 2016, số người Việt cư trú ở nước này là 199.990 người, tăng 36,1% so với năm 2015.

Số người Việt cư trú ở Nhật tăng là do lượng sinh viên và thực tập sinh kỹ thuật đến nước này tăng, có thể xuất phát từ khuynh hướng ngày càng có nhiều công ty Nhật đầu tư sang Việt Nam, Kyodo News cho biết.
Tuy nhiên, số người Việt cư trú trái phép cũng tăng 34,9% so với năm 2015, lên 5.137 người, trong đó có không ít thực tập sinh bị cho là vẫn ở lại sau khi hết thời hạn cư trú, theo Kyodo News.
Cũng theo thống kê của Bộ Tư pháp Nhật, số người nước ngoài cư trú tại xứ sở hoa anh đào tính đến cuối năm 2016 ở mức kỷ lục 2.382.822, tăng 6,7% so với năm 2015. Trong đó người Trung Quốc đông nhất (695.522 người), kế đến là người Hàn Quốc (453.096) và người Philippines (243.662).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.