Số người tử vong vì dịch COVID-19 vượt ngưỡng 4.000 trên toàn thế giới

10/03/2020 10:48 GMT+7

Kể từ khi virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 được phát hiện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào cuối tháng 12.2019, số trường hợp bị bệnh đã vượt hơn 110.000, trong đó hơn 4.000 người thiệt mạng.

Theo số liệu do hãng tin AFP theo dõi, tính đến sáng 10.3, số ca tử vong vì dịch COVID-19 đã tăng lên 4.011, sau khi Trung Quốc thông báo 17 trường hợp mới vào ngày 9.3.
Hiện dịch bệnh đã lan đến 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số ca nhiễm đã hơn 113.710, theo website của trường y Đại học John Hopkins.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các ca nhiễm mới liên tục giảm trong vài tuần gần đây, dấu hiệu cho thấy các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt dường như đã có tác dụng.

[VIDEO] Hơn 113.900 ca nhiễm toàn cầu, mối nguy Covid-19 thành “đại dịch” rất gần

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận 19 ca COVID-19 mới trong ngày 9.3 ở Trung Quốc đại lục, số liệu thấp nhất kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu thống kê tình hình dịch bệnh từ ngày 21.1.
Toàn bộ các ca nhiễm mới đều xảy ra ở tâm dịch Vũ Hán, điều này có nghĩa là không có ca lây lan trong cộng đồng bên ngoài khu vực này.
17 ca tử vong trong ngày 9.3 cũng ở tỉnh Hồ Bắc, với 16 trường hợp tại Vũ Hán, nâng tổng số người thiệt mạng trên toàn Trung Quốc đại lục lên 3.136.
Tính đến ngày 10.3, 80.754 trường hợp bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục, 59.897 người được chữa khỏi, theo NHC.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 9.3 cho biết hơn 70% số người nhiễm virus Corona ở Trung Quốc đã hồi phục, và nước này “đang trong đà kiểm soát được dịch COVID-19”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.