Số người tử vong vì COVID-19 tại Ý vượt mốc 1.000

13/03/2020 10:49 GMT+7

Ý có thêm 189 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong vì nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) tại nước này lên 1.016.

AFP ngày 13.3 dẫn nguồn từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này hiện là 15.113, tăng 2.651 ca, tương đương 21,7%, so với trước đó một ngày.
Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi Ý phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 21.2. Số ca tử vong vì nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua ở Ý cũng tăng 23%, lên 1.016 ca.
Ý hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Chính phủ nước này ngày 10.3 đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Hơn 135.000 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, thế giới ứng phó với đại dịch ra sao?

Bộ Nội vụ Ý cho biết cảnh sát đã bắt giam khoảng 2.162 người vì vi phạm lệnh phong tỏa. Ít nhất 7 người nước ngoài đã bị bắt giữ ở Rome sau khi bị bắt gặp đang chơi bài quanh một chiếc bàn ngoài trời, hãng tin Ý Ansa cho biết.
Những người bị kết tội vi phạm lệnh phong tỏa phải đối mặt với 3 tháng tù và khoản tiền phạt lên tới 206 euro (5,4 triệu đồng).
Bất cứ ai bị nhiễm COVID-19 và vi phạm lệnh cách ly hai tuần bắt buộc tại Ý phải đối mặt khoảng từ 1-12 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.