Số người theo đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump tái tranh cử giảm mạnh

Khánh An
Khánh An
13/09/2021 09:31 GMT+7

Chỉ hơn 51% người theo đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump tái tranh cử tổng thống, so với tỷ lệ hơn 3/4 từng ủng hộ ông vào năm 2019.

Theo Đài CNN ngày 13.9 dẫn khảo sát mới công bố, 51% người theo đảng Cộng hòa ở Mỹ cho rằng đảng này sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nếu cựu Tổng thống Donald Trump đại diện tranh cử.
Trong khi đó, 49% cho rằng đảng Cộng hòa sẽ có lợi thế hơn nếu chọn một đại diện khác. Tỷ lệ gần bằng nhau như trên cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nội bộ đảng chính trị này.
Trước đó vào năm 2019, hơn 3/4 người theo đảng Cộng hòa cho rằng đảng sẽ có lợi thế nếu ông Trump đại diện tranh cử vào năm 2020.
Khảo sát được thực hiện với sự tham gia của 2.119 người, trong đó có 29% người theo đảng Cộng hòa, 35% người theo đảng Dân chủ và 36% theo các đảng khác hoặc độc lập.
Khoảng 63% người theo đảng Cộng hòa và 37% người thiên về đảng Cộng hòa ủng hộ việc ông Trump lãnh đạo đảng. Đáng chú ý, nhiều người ủng hộ ông Trump là những người tin vào tuyên bố vô căn cứ của ông về việc đã chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020.

Tận dụng "chuyện điên rồ" ở Afghanistan, cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024?

Về phía đảng Dân chủ, nhiều thành viên và người thiên về đảng này ủng hộ các chính sách cấp tiến và tăng cường hỗ trợ của chính phủ. Khoảng 58% cho rằng ít ra cũng quan trọng khi phản đối chính sách của đảng Cộng hòa, 77% ủng hộ Tổng thống Joe Biden, 81% ủng hộ thành viên Dân chủ trong quốc hội. Bên cạnh đó, 84% ủng hộ chính sách cấp tiến và 93% cho rằng chính quyền liên bang nên có nhiều chính sách hỗ trợ người dân.
Tính chung, đa số người theo đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều hài lòng với quan điểm do đảng của họ đưa ra, gồm 86% người theo đảng Cộng hòa và 92% người theo đảng Dân chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.