Số người nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Mỹ, 35 bang yêu cầu đeo khẩu trang

15/11/2020 09:54 GMT+7

North Dakota ngày 14.11 trở thành bang thứ 35 của Mỹ yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trong bối cảnh số bệnh nhân Covid-19 tăng vọt gây quá tải hệ thống bệnh viện.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, 38 bang bao gồm North Dakota ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục hằng ngày, theo Reuters.
“Tình hình dịch Covid-19 thay đổi liên tục nên chúng ta cũng phải thay đổi quy định”, Thống đốc bang North Dakota, ông Doug Burgum (đảng Cộng hòa) cho biết khi tuyên bố áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Bên cạnh đó, người dân phải đeo khẩu trang "tại tất cả cơ sở kinh doanh và khu vực công cộng ngoài trời khi không thể đảm bảo giãn cách xã hội", theo ông Burgum.
Ông Burgum đồng thời yêu cầu tất cả nhà hàng và quán bar giảm 50% sức chứa thực khách, đóng cửa trước 22 giờ. Trước đó, nhiều bang khác cũng đã áp dụng biện pháp tương tự North Dakota.
Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington (Mỹ) dự báo: tính đến ngày 1.3.2021, Mỹ sẽ có thêm gần 195.000 người chết vì Covid-19, nhưng nếu áp dụng lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn quốc thì sẽ cứu được hơn 68.000 mạng người.

Giữa bầu cử, số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ

Tuy nhiên, một số thống đốc đảng Cộng hòa phản đối quy định buộc người dân đeo khẩu trang phòng Covid-19, cho rằng đó là trách nhiệm cá nhân, không phải nhiệm vụ của chính quyền bang, theo Reuters.
Tổng thống Donald Trump cũng hiếm khi được nhìn thấy đeo khẩu trang, ngoại trừ khi ông mắc Covid-19, phải nhập viện điều trị hồi tháng rồi.
Trong khi đó, tổng thống tân cử Joe Biden thường xuyên đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng. Tiến sĩ Vivek Murthy, người đứng đầu ban cố vấn ứng phó đại dịch Covid-19 của ông Biden, cho biết Mỹ sẽ duy trì cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 theo hướng từng bang ra quyết định riêng.
Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 10,8 triệu ca nhiễm và hơn 245.000 người chết vì Covid-19. Tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 4 ngày liên tiếp (từ 10-13.11), mỗi ngày Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới trên toàn quốc là hơn 177.000 người.

Cố vấn về đại dịch Covid-19 của Tổng thống trump bài xích khẩu trang

Riêng trong ngày 13.11, có 68.141 bệnh nhân Covid-19 nhập viện trên toàn quốc, cao nhất từ trước đến nay. Các thống đốc tại nhiều bang trong tuần này cảnh báo hệ thống bệnh viện hoạt động gần hết công suất.
Ở châu Âu, nhiều nước siết chặt biện pháp phòng dịch Covid-19 hoặc ban hành lệnh phong tỏa. Tại Pháp, cảnh sát đang điều tra một bữa tiệc bất hợp pháp ở gần thủ đô Paris, với hơn 400 người tham dự bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.