Số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ ở Ấn Độ vượt mốc 4.000 trong 2 ngày liên tiếp

Văn Khoa
Văn Khoa
13/05/2021 15:13 GMT+7

Dữ liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ ở Ấn Độ vẫn ở mức trên 4.000 trong ngày thứ 2 liên tiếp và giới chuyên gia không chắc khi nào số ca nhiễm mới ở nước này đạt đỉnh.

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay 13.5 công bố cho thấy có thêm 4.120 người chết, giảm nhẹ từ con số kỷ lục 4.205 của ngày 12.5, chỉ hai ngày sau khi nước này tạm thoát được cột mốc trên 4.000 ca/ngày, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 258.317 ca, theo Reuters.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 362.727 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, tăng từ con số 348.421 của ngày 12.5, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 23,7 triệu ca. Số ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ ở Ấn Độ giảm dưới mức 400.000 ca vào hôm 10.5 sau 4 ngày liên tiếp được ghi nhận ở trên mức này.
Dù số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày ở Ấn Độ thoát khỏi cột mốc 400.000 trong 4 ngày liên tiếp, nhưng giới chuyên gia không dám chắc con số khi nào sẽ đạt đỉnh. Giáo sư dịch tễ học Bhramar Mukherjee tại Đại học Michigan (Mỹ) cho hay hầu hết các mô hình dự đoán đỉnh dịch ở Ấn Độ đến trong tuần này, nhưng số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn còn ở mức đủ lớn để gây quá tải cho các bệnh viện.

[VIDEO] Nhân viên y tế Ấn Độ vứt thi thể nạn nhân Covid-19 xuống sông Hằng?

Tình hình dịch bệnh hiện nay đặc biệt nghiêm trọng ở các vùng nông thôn thuộc Uttar Pradesh (UP), bang đông dân nhất của Ấn Độ với 230 triệu dân. Nhiều thi thể bị bỏ trôi dạt trên sông Hằng, đoạn chảy qua bang này, khi các lò hỏa táng quá tải và củi dành cho việc hỏa táng đang thiếu trầm trọng.
“Những con số chính thức không giúp bạn hình dung được hết dịch bệnh (Covid-19) gây thảm họa đang hoành hành khắp vùng nông thôn thuộc UP”, chính trị gia đối lập nổi tiếng ở Ấn Độ Yogendra Yadav viết trên báo The Print.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.