Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 300.000

Văn Khoa
Văn Khoa
15/05/2020 07:32 GMT+7

Tính đến 7 giờ sáng nay 15.5 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 4,4 triệu ca, trong đó có hơn 301.900 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Về số ca nhiễm Covid-19, tính đến thời điểm trên, Mỹ chiếm nhiều nhất với hơn 1,4 triệu ca, kế đến là Nga (hơn 252.000 ca), Anh (234.0000 ca), Tây Ban Nha (224.000 ca), Ý (223.000 ca), Brazil (201.300 ca) và Pháp (178.900 ca).
Mỹ cũng là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất với hơn 85.800 ca. Đứng sau Mỹ lần lượt là Anh (hơn 33.600 ca) và Ý (31.300 ca).

Đại dịch Covid-19: Toàn cầu vượt mốc 300.000 người chết, hơn 4,4 triệu ca nhiễm

Theo Reuters, trong ngày 14.5, Bộ Y tế Pháp ghi nhận thêm 351 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 27.425 ca, vượt qua con số 27.321 ca của Tây Ban Nha và trở thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 nhiều thứ 4 thế giới. Đứng sau Tây Ban Nha là Brazil, với hơn 13.900 ca, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 13.5, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan cảnh báo rằng virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 có thể sẽ không bao giờ biến mất và Covid-19 có thể trở thành căn bệnh trong cộng đồng như HIV. “Không ai có thể dự đoán khi nào Covid-19 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn”, ông Ryan nhấn mạnh, theo Reuters.

WHO phản bác ý tưởng miễn dịch bầy đàn với Covid-19: "Con người không phải bầy đàn gia súc"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.