Số người chết vì Covid-19 tại Nga có thể nhiều gấp 3 số liệu chính thức

Văn Khoa
Văn Khoa
16/06/2021 16:37 GMT+7

Số liệu mới do cơ quan thống kê Nga Rosstat vừa đưa ra cho thấy số người chết vì Covid-19 ở nước này trong năm 2020 lên đến gần 145.000 người, gần gấp 3 lần con số do giới chức chống dịch Covid-19 đã công bố.

Hôm qua 15.6, cơ quan thống kê Nga Rosstat công bố số liệu mới cho thấy trong năm 2020 có tổng cộng hơn 2,1 triệu người chết ở nước này, tăng 340.300 trường hợp so với năm 2019, theo Đài RT.
Trong số 340.300 ca tử vong mới, có 144.700 người (tức 42,5%) được cho là đã chết vì Covid-19. Trong khi đó, tổng số ca Covid-19 tử vong trong năm 2020 do trung tâm phòng chống Covid-19 của chính phủ Nga công bố vào ngày 1.1.2021 chỉ là 57.555
Không như hầu hết các nước phương Tây, Nga chỉ tính là ca Covid-19 tử vong đối với trường hợp chết “do virus Corona gây ra” chứ không tính trường hợp chết “khi nhiễm virus Corona”, có nghĩa nhiều trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và chết vì những chứng bệnh có liên quan đến Covid-19 thì Nga vẫn không tính là ca Covid-19 tử vong.

[VIDEO] Nhà virus học Trung Quốc bác bỏ khả năng Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Cách thống kê như vậy của Nga không tương ứng với hướng dẫn chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới, mà theo đó ca tử vong có thể được xem là do SARS-CoV-2 gây ra "trừ khi có một nguyên nhân rõ ràng khác, không thể liên hệ đến bệnh Covid-19".
Hôm 15.6, trung tâm phòng chống Covid-19 của chính phủ Nga thông báo ghi nhận thêm 397 ca Covid-19 tử vong và 14.185, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 127.180 và hơn 5,2 triệu ca, theo hãng tin TASS.
Trong khi đó, cơ quan thống kê Nga Rosstat ghi nhận số liệu riêng và cho hay khoảng 270.000 ca tử vong vì Covid-19 hoặc các nguyên nhân liên quan, tính từ đầu dịch đến cuối tháng 4.2021,theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.