Số người chết vì Covid-19 ở Thái Lan tăng vọt, dự báo xấu cho Bangkok

Văn Khoa
Văn Khoa
07/05/2021 16:14 GMT+7

Số liệu mới cho thấy số ca Covid-19 tử vong ở Thái Lan lại tăng cao trong khi số ca nhiễm mới ở Campuchia và Lào giảm.

Cụ thể, Bộ Y tế Thái Lan hôm nay 7.5 thông báo ghi nhận thêm 27 ca Covid-19 tử vong, tăng từ con số 18 của ngày 6.5, và nâng tổng số ca tử vong lên 363 ca, theo tờ Bangkok Post.
Bộ Y tế Thái Lan còn ghi nhận thêm 2.044 ca mắc Covid-19, tăng từ con số 1.911 được công bố hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 78.855 ca.
Trong số ca nhiễm mới có tới 869 ca ở thủ đô Bangkok, mức cao mới. Phát ngôn viên Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 ở Thái Lan Taweesilp Visanuyothin cho hay số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày vượt mức 500 ca kể từ đầu tháng này. Ông Taweesilp cho rằng Bangkok sẽ cần thêm nhiều giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19 nghiêm trọng trong vài tuần tới.
Khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát hồi đầu tháng trước, Thái Lan ghi nhận thêm 49.992 ca nhiễm, trong đó có 21.746 ca hồi phục.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 chưa qua, Ấn Độ lo sợ sẽ có làn sóng thứ 3

Ở Campuchia, Bộ Y tế hôm nay thông báo ghi nhận thêm 558 ca nhiễm Covid-19, so với con số 650 của hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 18.179 ca, theo tờ Khmer Times.
Cũng theo Khmer Times, hôm nay là ngày đầu tiên trong nhiều tuần không có ghi nhận ca Covid-19 tử vong mới và tổng số người chết vì bệnh này ở Campuchia vẫn ở mức 114 ca, kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3.
Tương tự, Lào hôm nay ghi nhận thêm 28 ca nhiễm Covid-19, giảm từ con số 105 ca của ngày 6.5, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.205, theo tờ Khmer Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.