Số người bị thương tại 'lễ hội bột màu' ở Đài Loan lên hơn 500

28/06/2015 11:26 GMT+7

(TNO) Số người bị thương sau vụ cháy nổ tại công viên nước ở Đài Loan tối 27.6 đã tăng lên 510 người, trong đó 183 người được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.

(TNO) Số người bị thương sau vụ cháy nổ tại công viên nước ở Đài Loan tối 27.6 đã tăng lên 510 người, trong đó 183 người được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.

Nhiều người bị bỏng tại vụ cháy ở Đài Loan ngày 27.6 - Ảnh: Reuters
Ông Vương Triết Siêu, người phát ngôn cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan, cho hay những người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại 38 bệnh viện ở thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên và Cơ Long, theo trang tin Focus Taiwan News Channel ngày 28.6. Trong số các nạn nhân có 2 người nước ngoài và 4 người Trung Quốc.
Vụ cháy nổ xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 27.6 tại lễ hội âm nhạc Color Play Asia ở công viên nước Formosa, quận Bát Lý, Tân Bắc. Tại lễ hội này, người tham gia dùng bột màu phun lên người nhau. Tân Hoa xã cho hay có khoảng 4.500 người tham gia sự kiện này. Loại bột màu được làm từ bột ngô trộn với kim loại màu.
Một người bị bỏng tại lễ hội công viên nước ở Đài Loan tối 27.6 - Ảnh: Reuters
Khi buổi tiệc đến hồi kết thì loại bột màu này được bắn ra từ bên trái, bên phải và phía trước sân khấu, Tân Hoa xã dẫn lời nhiều nhân chứng tại hiện trường. Một tia lửa phát ra sau đó đã gây cháy và khiến cả lễ hội chìm trong biển lửa.
Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và thẩm vấn nhà tổ chức lễ hội Color Play Asia. Khu giải trí này đã được lệnh đóng cửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.