Số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc xuống mức thấp nhất 2 tuần

25/02/2020 08:43 GMT+7

Trung Quốc hôm 25.2 xác nhận thêm 71 người thiệt mạng vì dịch COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) trên khắp đại lục, đánh dấu số ca tử vong thấp nhất trong ngày kể từ 2 tuần gần đây.

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đã có thêm 71 người chết vì dịch COVID-19 trên toàn quốc hôm 24.2, nâng tổng số ca tử vong trên toàn đại lục lên 2.663 trường hợp.
NHC cũng xác nhận 503 ca nhiễm mới, tăng so với 409 ca vào ngày trước đó. Tính đến sáng 25.2, tổng số ca nhiễm virus Corona ở Trung Quốc đại lục lên 77.658 trường hợp.

Tình hình Covid-19 ngày 25.2: Số ca tử vong tại Trung Quốc giảm mạnh

Trong số này, 68 trường hợp tử vong xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, và 499 ca nhiễm mới được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong ngày 24.2, tăng từ 398 trường hợp so với ngày trước đó. Tình hình tại Hồ Bắc cho thấy sự gia tăng các ca nhiễm mới, trong khi các địa phương khác của Trung Quốc lại giảm.
Vài ngày qua, nhiều tỉnh Trung Quốc không xuất hiện trường hợp nhiễm dịch COVID-19 mới nào, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24.2 cho rằng dịch bệnh đã “đạt đỉnh” ở Trung Quốc đại lục, theo AFP.

[VIDEO] Covid-19 lan ra toàn cầu gây lo ngại về nguy cơ đại dịch

Hồng Kông và Đài Loan cũng thông tin về các ca nhiễm mới trong ngày 24.2. Theo đó, Hồng Kông xác nhận 2 du khách rời du thuyền Diamond Princess đã nhận kết quả dương tính với virus Corona, nâng lên 81 trường hợp tại đặc khu hành chính Trung Quốc.
Còn ở Đài Loan, giới chức y tế cho hay đã phát hiện 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm dịch COVID-19 ở hòn đảo này lên 30.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.