Số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao kỷ lục mới ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
10/12/2020 16:21 GMT+7

Có ít nhất 3.253 bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ qua đời chỉ trong ngày 9.12 (giờ Mỹ), đánh dấu số ca Covid -19 tử vong ở nước này trong một ngày lập kỷ lục mới, theo Reuters.

Số ca Covid-19 tử vong nói trên vượt con số kỷ lục trước đó là 2.861 ca được ghi nhận vào ngày 3.12 và đánh dấu lần đầu tiên Covid-19 cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người Mỹ chỉ trong một ngày, vượt số người chết (2.996) trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001.
Ngoài ra, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở Mỹ tiếp tục phá vỡ kỷ lục, chạm tới 106.000 ca vào ngày 9.12. Trong 2 tuần qua, số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ/ngày vượt mốc 2.000 ca trong nhiều ngày.

Mỹ vượt mốc 15 triệu ca Covid-19, ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ?

Cũng trong ngày 9.12, Mỹ có thêm hơn 220.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, bang California ghi nhận thêm trên 30.000 ca nhiễm mới, số ca nhiễm mới/ngày cao nhất trong một bang của Mỹ, theo AFP dẫn số liệu từ Dự án theo dõi Covid-19 (Mỹ).
Giới chuyên gia y tế cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể trầm trọng hơn trong vài tuần tới khi thời tiết càng trở nên lạnh hơn, đặc biệt nếu người Mỹ tiếp tục phớt lờ cảnh báo tránh đi lại không cần thiết và tụ tập đông người vào những ngày nghỉ.
Tính đến ngày 10.12, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 15,3 triệu ca, với hơn 289.400 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Trên phạm vi toàn cầu, tổng số ca nhiễm Covid-19 tăng lên hơn 68,9 triệu ca, với trên 1,5 triệu ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.