Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ý thấp nhất trong hơn 2 tuần

Khánh An
Khánh An
05/04/2020 23:47 GMT+7

Ý lần đầu ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 giảm trong hơn 2 tuần, trong khi tiểu bang New York (Mỹ) lần đầu tiên có số ca tử vong giảm.

Hãng AFP tối 5.4 đưa tin Ý ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 là 525, thấp nhất kể từ ngày 19.3 khi nước này ghi nhận 427 ca tử vong.
Bên cạnh đó, Ý còn ghi nhận số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch giảm 2 ngày liên tiếp. Cơ quan chức năng thông báo tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ý là 128.948, với 15.887 ca tử vong và 21.815 ca hồi phục.
Tại Mỹ, thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 5.4 cho biết kể từ khi ghi nhận ca đầu tiên vào ngày 1.3, tiểu bang này lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 giảm, với 594 ca so với kỷ lục 630 ca vào ngày hôm trước.
Tổng số ca tử vong tại New York là 4.159. Đây cũng là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 tại Mỹ với 122.031 ca nhiễm.

[VIDEO] Số người chết vì Covid-19 tại New York ngang với vụ khủng bố 11.9

Tuy nhiên, ông Cuomo cho biết vẫn còn quá sớm để có thể lạc quan về tình hình đại dịch, đồng thời dự báo đỉnh dịch sẽ rơi vào tuần tới.
Đài CNN dẫn lời ông Cuomo cho hay tiểu bang này đang thử nghiệm 1 vắc xin và các liệu pháp khác để chữa Covid-19.
Các bác sĩ ở New York đang làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Một số liệu pháp được thử nghiệm sử dụng huyết tương, kháng thể và thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine.
Song song đó, ông cho biết hệ thống y tế đang bị áp lực lớn vì quá tải khi tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân Covid-19: “Họ đang được yêu cầu làm điều không thể”. Trên cả nước, theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 321.762 ca nhiễm Covid-19, với 9.132 ca tử vong và 15.044 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.