Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 1.600

Văn Khoa
Văn Khoa
27/02/2020 10:37 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay 27.2 xác nhận có thêm 334 ca nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.595.

Trong số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới có hơn phân nửa đến từ nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở thành phố Daegu phía nam Hàn Quốc, theo Yonhap.
Trong số 334 ca nhiễm có 307 ca ở Daegu và 4 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số ca nhiễm ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 1.017 và 321.
Ở nhiều tỉnh thành lớn khác tại Hàn Quốc cũng có báo cáo ca nhiễm mới, trong đó Seoul có 6 ca nhiễm mới, theo KCDC. Tính đến nay có 12 ca tử vong vì COVID-19 ở Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc đeo khẩu trang tại một chốt quân sự ở thành phố Daegu

Reuters

Kể từ khi nâng mức cảnh báo SARS-CoV-2 lên cao nhất hôm 23.2, giới chức y tế Hàn Quốc tập trung ngăn chặn virus này lây lan ở Daegu và Bắc Gyeongsang.
Giới chuyên gia dự đoán số ca nhiễm SARS-CoV-2 sẽ tăng vọt trong vài ngày tới vì giới chức y tế Hàn Quốc vừa bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

[VIDEO] 2.771 người tử vong, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.