Số ca nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt, Nga thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2020 21:28 GMT+7

Nga vừa trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 đứng thứ 2 thế giới , chỉ sau Mỹ, khi ghi nhận thêm 10.899 ca nhiễm trong hôm nay 12.5.

Số ca nhiễm mới nói trên nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga lên 232.243, vượt qua hai con số tương ứng của Anh (224.332 ca) và Tây Ban Nha (227.436 ca), theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Như vậy, số ca nhiễm Covid-19 của Nga hiện đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ (hơn 1,3 triệu ca).
Nga ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới/ngày trong hơn một tuần qua. Giới chức Nga cho hay số ca nhiễm tăng cao phản ánh chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn, với khoảng 5,8 triệu cuộc xét nghiệm đã được tiến hành. Hơn phân nửa số ca nhiễm được ghi nhận ở Moscow và khu vực xung quanh.

[VIDEO] Nga có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 4 toàn cầu

Tính đến ngày 12.5, số ca Covid-19 tử vong ở Nga tăng lên 2.116, cho thấy tỷ lệ tử vong vì bệnh này ở Nga thấp hơn nhiều so với những quốc gia có số ca nhiễm gần bằng. Chẳng hạn, Ý (219.814 ca nhiễm) có tới 30.739 ca tử vong, Tây Nha Nha có 26.744 ca và Anh có 32.141 ca.
Giới chức cho rằng tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Nga thấp hơn so với những nước như trên vì Nga đã rút ra được kinh nghiệm từ tây Âu, nhanh chóng chuyển đổi bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, xét nghiệm và cách ly những người bị nhiễm, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.