Số ca nhiễm COVID-19 tại Thụy Sĩ tăng hơn 25% chỉ trong 24 giờ

21/03/2020 23:29 GMT+7

Nhà chức trách Thụy Sĩ ngày 21.3 thông báo số ca nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 tăng 25% chỉ trong 24 giờ qua với 56 người tử vong.

Văn phòng Y tế công cộng liên bang Thụy Sĩ (FOPH) ngày 21.3 thông báo có thêm 1.273 ca nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, tăng 26% so với một ngày trước đó.
Con số này nâng tổng số ca bệnh COVID-19 tại Thụy Sĩ từ 4.840 lên thành 6.113 ca. Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua có thêm 13 người tử vong, nâng tổng số tử vong lên thành 56 người.
Ông Daniel Koch, lãnh đạo đơn vị phụ trách bệnh truyền nhiễm FOPH cho biết tình hình tại tỉnh bang Ticino giáp ranh với Ý đang rất căng thẳng, theo Reuters.
Giới chức y tế Ticino báo cáo rằng số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho nhà chức trách địa phương nhưng đến nay vẫn đủ giường bệnh để chữa trị.

[VIDEO] Hệ thống bệnh viện ở Thụy Sĩ có thể sớm bị quá tải vì dịch Covid-19

Ông Koch nói rằng việc số lượng bệnh nhân mới tăng nhanh không phải là điều gây bất ngờ vì Thụy Sĩ mới gia tăng quy định về việc hạn chế tụ tập, đi lại trong tuần này.
Theo đó, mọi hoạt động tụ tập quá 5 người tại nơi công cộng đều bị cấm, người dân phải giữ khoảng cách với nhau ít nhất 2 mét. Những người không tuân thủ quy định có thể bị phạt 100 CHF (2,3 triệu đồng).
Ông Koch nói không thể dự báo về thời điểm đại dịch kết thúc nhưng có thể số ca nhiễm mới sẽ giảm dần trong một tuần nữa khi quy định hạn chế đi lại có tác dụng. Tính đến ngày 20.3, chính quyền Thụy Sĩ đã công bố 2 gói cứu trợ trị giá 42 tỉ CHF nhằm chống đỡ nền kinh tế, các doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt dịch COVID-19 này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.