Số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày ở Ấn Độ vượt qua kỷ lục của Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
22/04/2021 13:19 GMT+7

Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay 22.4 ghi nhận thêm 314.835 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, vượt qua số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục trên thế giới được ghi nhận ở Mỹ hồi tháng 1 là 297.430 ca, theo Reuters.

Con số nói trên đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới ở trên mức 200.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên hơn 15,9 triệu ca, chỉ sau Mỹ (trên 31,8 triệu ca).
Ngoài ra, Bộ Y tế Ấn Độ còn ghi nhận thêm 2.104 ca Covid-19 tử vong, vượt con số kỷ lục 2.023 của ngày 21.4, đẩy tổng số ca Covid-19 tử vong lên 184.657 ca, theo Reuters.

Rò rỉ oxy khiến 22 bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ thiệt mạng

Nhiều bệnh viện ở khu vực miền tây và phía bắc Ấn Độ, trong đó có cả thủ đô New Delhi, đã ra thông báo cho hay nguồn ôxy của họ chỉ còn đủ cung cấp cho các bệnh nhân Covid-19 trong vài giờ. Ngoài ra, hơn 2/3 bệnh viện không còn giường trống, theo dữ liệu của chính quyền New Delhi.
Covid-19 đã trở thành cuộc khủng hoảng y tế công cộng ở Ấn Độ và đang dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc y tế”, giáo sư Krutika Kuppalli tại Khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Y khoa Nam Carolina (Mỹ) viết trên Twitter.
Chính phủ Ấn Độ đã phát động chương trình tiêm vắc xin Covid-19, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số 1,3 tỉ dân của nước này đã được tiêm. Giới chức Ấn Độ gần đây thông báo vắc xin Covid-19 sẽ có sẵn cho mọi người trên 18 tuổi từ ngày 1.5, nhưng Reuters dẫn lời giới chuyên gia cho rằng nước này sẽ không có đủ liều tiêm cho 600 triệu người đạt điều kiện.
Giới chuyên gia y tế cho rằng Ấn Độ đã mất cảnh giác khi dịch bệnh Covid-19 có vẻ đã được kiểm soát trong thời gian từ tháng 1-3.2021, khi số ca nhiễm mới/ngày ở mức khoảng 10.000 ca, và đã dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch, cho phép tập trung đông người trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.