Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ vượt Trung Quốc

16/05/2020 18:35 GMT+7

Với hơn 85.000 ca mắc Covid-19, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc về số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Theo tờ India Today dẫn dữ liệu được Bộ Y tế Ấn Độ công bố sáng 16.5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 3.970 ca mắc Covid-19 trong ngày 15.5, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 85.940.
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này là 2.752.
Các bang ở Ấn Độ bị dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Maharashtra với 29.100 ca nhiễm bệnh, Tamil Nadu (10.108 ca), Gujarat (9.931 ca) và New Delhi (8.895 ca).
Vào ngày 17.5, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ công bố quyết định về việc có dỡ bỏ lệnh phong tỏa vốn kéo dài gần 2 tháng qua hay tiếp tục kéo dài thời hạn phong tỏa.
Như vậy xét về số ca nhiễm Covid-19, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc, quốc gia ghi nhận tổng cộng 82.933 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 4.633 ca tử vong, theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 16.5.

Hơn 1/3 bệnh nhân Covid-19 bị suy thận

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, thế giới ghi nhận hơn 4,5 triệu ca nhiễm và trên 307.000 ca tử vong vì Covid-19. Khoảng 1,6 triệu người đã hồi phục.
Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 16.5 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19, mức tăng thấp nhất trong 1 tuần qua. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9.5, số ca nhiễm mới hằng ngày tại Hàn Quốc ở dưới mức 20 ca.
Tại Campuchia, toàn bộ 122 bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện hồi phục hoàn toàn sau khi Bộ Y tế nước này ngày 16.5 thông báo bệnh nhân cuối cùng đã xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.