Số ca Covid-19 tại Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh

05/04/2020 16:09 GMT+7

Bộ Y tế Nhật Bản và các chính quyền địa phương ngày 5.4 xác nhận số ca mắc bệnh Covid-19 ở nước này là 3.506, tăng 367 trường hợp so với ngày trước đó, với 96 người chết vì dịch bệnh.

Đây là số liệu bao gồm thống kê 712 ca Covid-19 và 11 trường hợp tử vong trên du thuyền Diamond Princess, cập cảng Yokohama, gần Tokyo, vào đầu tháng 2.
Trong tổng số 3.506 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19, Tokyo chiếm 891 trường hợp.
Thủ đô Nhật Bản ghi nhận thêm 118 ca mới vào ngày 4.4, đánh dấu lần đầu tiên số trường hợp nhiễm mới tăng hơn 100 ca/ngày. Tuy nhiên, hãng Kyodo News cho hay nhiều khả năng Tokyo sẽ có thêm hơn 130 ca Covid-19 trong ngày 5.4.

Nhiều người đeo khẩu trang thưởng hoa anh đào ở công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản

Reuters

Tỉnh Osaka ghi nhận 387 ca Covid-19, Kanagawa (238), Chiba (235), Aichi (221) và Hokkaido (193).
Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết hiện 73 bệnh nhân trong tình trạng hiểm nghèo và đang được gắn máy thở hoặc điều trị ở khoa chăm sóc đặc biệt.
Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp, nhiều người Nhật Bản quyết định cố thủ tại nhà sau khi Hiệp hội Các thống đốc quốc gia kêu gọi người dân nên hạn chế ra ngoài đường trừ phi thật sự cần thiết. Số nhà hàng và cửa hiệu đóng cửa cũng gia tăng.

[VIDEO] Dịch Covid-19 khiến nhiều quán rượu nhỏ Nhật Bản ế ẩm, sake chẳng ai khui

Thái Lan thêm 102 ca mới

Cùng ngày, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan xác nhận thêm 102 ca Covid-19 mới và 3 trường hợp tử vong vì virus Corona.
Như vậy, tính đến ngày 5.4, Thái Lan đã xuất hiện 2.169 ca Covid-19, trong đó 23 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ tháng 1.
Để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, Thái Lan từ ngày 4.4 đã cấm toàn bộ chuyến bay đến vương quốc này trong vòng 3 ngày, sau khi 152 người Thái trong chuyến bay đến phi trường quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok vào tối 3.4 từ chối cách ly.

Các binh sĩ Thái tẩy trùng đường phố ở tỉnh miền nam Pattani

AFP

Lệnh cấm trên không áp dụng cho các máy bay quân sự và công vụ, các trường hợp cần hạ cánh khẩn cấp, các chuyến bay vì mục đích nhân đạo, chuyên chở hàng hóa y tế (trong đó có hàng cứu trợ Covid-19).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.