Số ca COVID-19 mới tại Hồ Bắc giảm 9 ngày liên tiếp

14/03/2020 10:53 GMT+7

Số ca nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong 9 ngày.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng 14.3 công bố báo cáo về tình hình dịch COVID-19 thường ngày, theo đó chỉ có 11 ca bệnh mới tại đại lục trong ngày 13.3.
Dù cao hơn mức tăng của ngày 12.3 (8 ca) nhưng thông tin đáng chú ý là số ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc lại tiếp tục giảm trong ngày thứ 9 liên tiếp và các ca bệnh chỉ xuất hiện tại tâm dịch Vũ Hán của tỉnh này.

[VIDEO] Hơn 140.000 người nhiễm toàn cầu, WHO tuyên bố châu Âu là 'tâm chấn' của đại dịch Covid-19

Cụ thể, trong số 11 ca COVID-19 mới ngày 13.3, có 4 người ở thành phố Vũ Hán (ngày 12.3 có 5 ca). Theo Reuters, trừ Vũ Hán, không có ca nhiễm mới nào tại Hồ Bắc trong 9 ngày qua.
Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng không lây lan tại các địa phương khác. Toàn bộ 7 ca bệnh mới còn lại đều là người từ nước ngoài về, trong đó 4 trường hợp ở Thượng Hải, 2 ở tỉnh Cam Túc và 1 ở Bắc Kinh.
Mặt khác, có thêm 13 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 13.3, trong đó 10 người tại Vũ Hán và 3 người còn lại ở các địa phương khác trong tỉnh Hồ Bắc.

Đến thăm Vũ Hán, Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì?

Tổng cộng, Trung Quốc đến nay có 80.824 ca COVID-19 trong đó 65.541 người hồi phục và 3.189 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.