Sinh viên Việt trình diện cảnh sát trong vụ người Trung Quốc bị giết ở Đức

29/08/2018 19:07 GMT+7

Theo trang tin Asia Times hôm 29.8, một sinh viên 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đã ra trình diện cảnh sát liên quan đến cái chết của một sinh viên Trung Quốc 26 tuổi ở thành phố Jena, bang Thüringen của Đức.

Sứ quán Trung Quốc tại Đức hôm 28.8 đã nhận được thông báo từ Hội sinh viên Trung Quốc tại Đại học Friedrich Schiller ở thành phố Jena.
Theo đó, một sinh viên họ Lưu, người tỉnh Sơn Tây, đã bị sát hại trong thời gian theo học tại trường này.
Cùng ngày, một sinh viên Việt Nam đã tự đến đồn cảnh sát địa phương và cung cấp thông tin về vị trí của thi thể. Dựa trên manh mối đó, cảnh sát tìm được thi thể ở sông Saale trong ngày 28.8.
Cảnh sát Jena chưa công bố tình tiết vụ việc cũng như danh tính của sinh viên người Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.