Sinh con bằng tử cung của người chết

06/12/2018 10:00 GMT+7

Một phụ nữ 32 tuổi ở Sao Paolo (Brazil) trở thành người đầu tiên trên thế giới sinh con bằng tử cung cấy ghép từ một người đã chết.

Ca sinh được coi là cột mốc lớn trong y học này diễn ra ngày 15.12.2017 và được công bố trên chuyên san The Lancet nhân dịp em bé sắp tròn một tuổi. Người mẹ mắc một bệnh hiếm gặp khiến không có tử cung bẩm sinh.
Cô được gia đình một người phụ nữ 45 tuổi qua đời do đột quỵ hiến tặng bộ phận nói trên và ca cấy ghép diễn ra vào tháng 9.2016. Trước đó, các bác sĩ đã lấy trứng của người mẹ để thụ tinh trong ống nghiệm và đông lạnh để bảo quản.
Tử cung mới hoạt động bình thường trong cơ thể người nhận và 7 tháng sau ca cấy ghép, các bác sĩ đưa số trứng nói trên vào trở lại. Cô được xác định đậu thai và sinh bé gái khỏe mạnh nặng 2,55 kg. Đột phá mới sẽ mang lại hy vọng làm mẹ cho những phụ nữ gặp vấn đề về tử cung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.