Singapore tăng cường dạy học sinh phát hiện tin giả

26/02/2018 11:00 GMT+7

Nhiều trường trung học ở Singapore tăng cường giờ dạy kỹ năng xác định thông tin giả mạo trên mạng, theo Đài Channel News Asia.

Trang bị kỹ năng đánh giá tính xác thực của thông tin trên mạng đã được tích hợp vào nhiều môn học khác nhau như tiếng Anh, lịch sử, theo Bộ Giáo dục Singapore. Đây cũng là một phần bắt buộc trong chương trình Giáo dục công dân và đạo đức. Nhiều nơi bắt đầu tăng cường giờ học giúp học sinh ý thức về tin giả mạo trên mạng.
Thầy Puah You Kai tại Trường Sembawang chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ trau dồi cho học sinh kỹ năng tự đánh giá mà còn muốn các em có thể hướng dẫn và giúp đỡ người khác phát hiện những thông tin giả mạo tràn lan trên mạng”.
Trong khi đó, một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm phòng chống tin giả mạo thuộc quốc hội Singapore vừa mới được thành lập và đang kêu gọi toàn thể người dân hiến kế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.