Singapore phạt 4 roi và hơn 26 tháng tù cho nhà ngoại giao thích rờ rẫm

03/02/2017 19:00 GMT+7

Tòa án Singapore đã tuyên phạt một nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út bị đánh 4 roi cùng 26 tháng và một tuần tù giam vì tội quấy rối một nhân viên thực tập khách sạn tại đảo quốc Sư tử hồi năm 2016.

Tờ The Straits Times ngày 3.2 đưa tin nhà ngoại giao này là ông Bander Yahya A. Alzahrani, 39 tuổi, nhân viên Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đang tiến hành kháng cáo. Ông này cũng được phép nộp tiền bảo lãnh 20.000 SGD để được tại ngoại.

Ông Alzahrani đã không rời Singapore sau khi bị bắt giữ và hộ chiếu của ông ta cũng bị tạm giữ theo điều kiện bảo lãnh.

Alzahrani phạm tội tại một khách sạn trên đảo Sentosa khi đang đi nghỉ cùng gia đình vào ngày 14.8.2016.

Trong phiên xử kéo dài 8 hôm đến ngày 1.2, ông bị kết tội hôn cổ và mặt nữ nhân viên thực tập khách sạn 20 tuổi và rờ rẫm cô này trong lúc ôm cô ta trong phòng tắm khách sạn.

Nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út còn bị kết tội hôn và sờ mó cô gái nói trên lần thứ hai cũng như buộc cô này phải sờ lại mình.

Đánh roi là hình phạt hợp pháp dành cho tội phạm ở Singapore và cả Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.