Singapore có thể huấn luyện F-15 tại New Zealand

27/02/2017 07:00 GMT+7

Chính phủ Singapore đang cân nhắc việc sử dụng căn cứ không quân Ohakea của New Zealand làm cơ sở huấn luyện cho phi công lái chiến đấu cơ F-15, bên cạnh các căn cứ huấn luyện tại Mỹ và Úc.

Đài Radio New Zealand ngày 26.2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee xác nhận hai bên đang nghiên cứu tính khả thi của phương án này. “Nếu nghiên cứu cho thấy Ohakea là vị trí thuận lợi, New Zealand sẽ hoan nghênh Singapore đầu tư để xây dựng cơ sở huấn luyện tại đây”, ông Brownlee cho biết.
Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Singapore Perry Lim hồi đầu tháng 2 đã thăm chính thức căn cứ Ohakea để xem xét khả năng đưa phi công đến đây huấn luyện. Theo Radio New Zealand, nếu thỏa thuận được thông qua, sẽ có khoảng 500 quân nhân Singapore tới căn cứ này tập huấn.
Mặt khác, Tư lệnh không quân Hoàng gia New Zealand Tony Davies cho hay phi đạo của Ohakea có thể phải được gia cố thêm trong trường hợp đạt thỏa thuận, vì F-15 là loại máy bay cần đường băng dài phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.