Singapore bắt 17 nghi phạm trộm dầu, tịch thu gần 52 tỉ đồng

09/01/2018 12:58 GMT+7

Cảnh sát Singapore vừa bắt giam 17 nghi phạm và tịch thu 3,05 triệu SGD (gần 52 tỉ đồng) tiền mặt trong cuộc điều tra nghi án trộm dầu tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của tập đoàn năng lượng Anh Shell.

Việc bắt giữ các nghi phạm được tiến hành trong các cuộc bố ráp vào ngày 7.1, sau khi Shell báo với giới chức về vụ trộm ở nhà máy lọc dầu của công ty trên đảo Pulau Bukom thuộc Singapore hồi tháng 8.2017, theo Reuters.
Shell cho hay trong số những người bị bắt giữ có một số nhân viên công ty. Những người bị bắt đều là đàn ông, tuổi từ 30-63.
Cảnh sát cho biết thêm ngoài số tiền mặt nói trên, họ còn tịch thu một tàu dầu có trọng tải 12.000 tấn để phục vụ công tác điều tra. Giới công lực cũng đã đóng băng tài khoản ngân hàng của các nghi phạm.
Shell không tiết lộ lượng dầu bị lấy cắp tại nhà máy lọc dầu ở Pulau Bukom. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất trên thế giới của Shell, xét về công xuất chưng cất dầu thô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.