Siêu bão Hải Yến 'vô địch' về sức gió, có thể gây sóng cao 5m

08/11/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Siêu bão Hải Yến có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới, vượt trội hơn về sức gió so với ba siêu bão được ghi nhận là mạnh nhất trước đây, gồm siêu bão Tip (1979), bão Camille (1969) và bão Allen (1980).

>> Hải Yến là một trong 4 siêu bão khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại
>> Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines, ít nhất 3 người chết
>> Siêu bão Hải Yến đổ bộ Philippines, hơn 125.000 người sơ tán

Theo số liệu đo đạc của Trung tâm Cảnh báo Bão của Hải quân Mỹ, siêu bão Hải Yến có sức gió lên đến 314 km/giờ.


Một căn nhà tại thành phố Tacloban (Philippines) đang bị siêu bão Hải Yến tàn phá - Ảnh: Reuters

Siêu bão loại này có thể thổi tung các căn nhà, làm sập tường và thổi tung mái nhà do sức ép lớn mà chúng tạo ra, đồng thời có khả năng gây ra sóng cao đến khoảng 5 m ở một số khu vực tại Philippines.

Trong khi đó, cả ba siêu bão được cho là mạnh nhất lịch sử thế giới kể từ năm 1969, gồm Tip (1979), Camille (1969) và Allen (1980), đều có sức gió là 306 km/giờ.

Siêu bão Tip khiến 99 người chết, bão Camille cướp đi sinh mạng của 259 người, trong khi bão Allen làm 269 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, cũng có một số chuyên gia khí tượng Mỹ hoài nghi về tính chính xác của đánh giá độ mạnh của siêu bão Hải Yến so với 3 siêu bão nói trên vì Tip, Camille và Allen đều được đo đạc bằng máy bay săn bão.

Sức tàn phá của siêu bão Hải Yến chỉ được tính toán dựa trên hình chụp từ vệ tinh.

Hoàng Uy

>> Siêu bão Haiyan hướng vào miền Trung
>> Triển khai ứng phó siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến sẽ đổ bộ miền Trung, gây mưa lớn đến Hà Nội  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.