Siêu bão Hải Yến gây ngập cao 5 m tại Tacloban

20/11/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Qua phân tích dữ liệu từ vệ tinh, các nhà khí tượng học Nhật Bản cho rằng tỉnh Leyte, miền trung Philippines, đã bị ngập đến 5 m khi siêu bão Hải Yến tràn vào.

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã gửi kết quả phân tích này cho chính phủ Philippines, đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đưa tin ngày 19.11.

Báo cáo của chuyên gia khí tượng Nhật cho thấy mực nước lũ tại thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte, đã lên đến 5 m vào sáng ngày 8.11, thời điểm cơn bão đổ bộ vào Philippines.

Có lúc mực nước giảm đi 1 m khi gió đổi hướng nhưng 2 giờ sau thì tăng lên 6 m, theo báo cáo của Cơ quan Khí tượng Nhật. Còn các đảo nằm ở phía tây Leyte thì bị ngập khoảng từ 2 m đến 3 m.

Được biết, các quan chức Philippines ngày 15.11 cho biết số người chết do siêu bão Hải Yến (Haiyan) tăng lên 2.360 người.

Trong khi Liên Hiệp Quốc cho rằng số người chết là 4.460 người.

Hoàng Uy

>> Philippines phải chôn tập thể nạn nhân siêu bão Hải Yến
>> Philippines, LHQ 'chỏi nhau' về số người chết do siêu bão
>> Siêu bão Hải Yến: Hôi của tại Tacloban
>> Siêu bão Hải Yến: Người Việt cứu nhau ra khỏi 'địa ngục' Tacloban

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.