Siêu bão Bopha gây thiệt hại nặng nề ở Philippines

13/12/2012 15:01 GMT+7

(TNO) Số người thiệt mạng và mất tích ở Philippines do siêu bão Bopha đã lên đến gần 2.000 người, theo số liệu được Hội đồng quốc gia giảm trừ và ứng phó rủi ro thiên tai nước này (NDRRMC) công bố ngày 13.12.

(TNO) Số người thiệt mạng và mất tích ở Philippines do siêu bão Bopha đã lên đến gần 2.000 người, theo số liệu được Hội đồng quốc gia giảm trừ và ứng phó rủi ro thiên tai nước này (NDRRMC) công bố ngày 13.12.

Theo Tân Hoa xã dẫn nguồn từ NDRRMC, số người thiệt mạng là 902, hầu hết là ở đảo miền nam Mindanao trong khi số người mất tích lên tới 934 người.

Đã có 2.661 người bị thương trong khi chỉ có 136 người được cứu sống.

Những con số biết nói sau siêu bão ở Philippines
Cảnh sát Philippines tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ do siêu bão Bopha gây ra cuốn trôi - Ảnh: Reuters

Tổn thất về tài sản tăng lên 14,3 tỉ peso (khoảng 348 triệu USD) với ngành nông nghiệp chịu tổn thất nặng nề nhất, ở mức 9,7 tỉ peso.

Chính phủ Philippines và các tổ chức phi chính phủ đã chi 76 triệu peso (1,85 triệu USD) hỗ trợ cho các nạn nhân siêu bão.
 
Siêu bão Bopha đã ập vào miền nam Philippines vào ngày 4.12 trước khi quay trở lại đây bốn ngày sau đó.

Huỳnh Thiềm

>> Philippines: Nhiều nạn nhân bão Bopha phải cướp phá tìm thức ăn
>> 475 người chết vì bão Bopha
>> Siêu bão Bopha tàn phá Philippines: 475 người chết
>> 238 người chết vì bão Bopha ở Philippines
>> Huy động trên 3.500 bộ đội phòng chống bão Bopha
>> Bão Bopha tấn công Philippines, 52 người chết
>> Siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.