Senegal thả tàu Nga đánh bắt trái phép

23/01/2014 09:20 GMT+7

(TNO) Chính quyền Senegal đã phóng thích một chiếc tàu Nga bị bắt giữ do đánh bắt trái phép ngoài khơi bờ biển quốc gia Tây Phi.

(TNO) Chính quyền Senegal đã phóng thích một chiếc tàu Nga bị bắt giữ do đánh bắt trái phép ngoài khơi bờ biển quốc gia Tây Phi, theo hãng tin AP ngày 23.1.

Senegal thả tàu Nga đánh bắt trái phép
Tàu Oleg Naydenov tại cảng Dakar trước khi được thả - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngư nghiệp Ali Haidar tối 22.1 cho biết, tàu Oleg Naydenov đã được phép rời khỏi Senegal sau khi chủ tàu Nga nộp phạt 600 triệu franc Tây Phi (1,26 triệu USD) mà ông nói rằng sẽ sung vào ngân khố quốc gia.

Chiếc tàu bị phát hiện gần biên giới giữa Senegal và Guinea-Bisseau vào ngày 5.1 và đã bị áp giải về cảng ở Dakar. Chủ chiếc tàu Nga thì buộc tội nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace đứng sau vụ bắt giữ.

Quyết định thả tàu của Senegal được công bố sau khi đài Tiếng nói nước Nga ngày 20.1 đưa tin Moscow đang chuẩn bị khởi kiện Senegal lên Tòa án quốc tế về luật biển ở Hamburg (Đức).

Hoạt động đánh bắt bất hợp pháp diễn ra phổ biến ở Tây Phi, làm cạn kiệt nguồn cá và đe dọa các ngành công nghiệp địa phương. Chính phủ các nước trong khu vực gần đây đã nhờ hải quân Mỹ và châu u hỗ trợ bảo vệ tài nguyên.

Trùng Quang

>> Toàn bộ hành khách trên tàu Nga kẹt ở Nam Cực đã về đến đất liền
>> Israel dọa bắn tàu Nga chở tên lửa S-300 đến Syria
>> Tìm thấy tàu Nga chở quặng vàng bị chìm
>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria
>> Anh chặn tàu Nga nghi mang vũ khí cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.