Sau thượng đỉnh với Mỹ, Nga công bố video về các ‘siêu vũ khí’

20/07/2018 11:34 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga công bố hàng loạt đoạn video cho thấy hoạt động thử nghiệm những loại vũ khí thông thường và hạt nhân thế hệ mới, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài phát biểu hồi tháng 3, Tổng thống Putin từng công bố nhiều loại vũ khí hạt nhân mới, nhấn mạnh có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới và chọc thủng lá chắn tên lửa Mỹ, theo Reuters.
Dù vậy, cả Tổng thống Putin và Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16.7 đã thảo luận và nhấn mạnh cần phải tránh chạy đua vũ trang. Người đứng đầu Điện Kremlin còn kêu gọi mở rộng Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START).
[VIDEO] Nga khoe 'siêu vũ khí' sau hội nghị thượng đỉnh
Nhưng chỉ 3 ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga tung ra đoạn video cho thấy nhiều loại vũ khí mà Tổng thống Putin đã công bố đang được thử nghiệm hoặc đã triển khai trong quân đội.
Một đoạn video thể hiện máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 cất cánh từ một căn cứ không quân, mang theo tên lửa siêu thanh mới Kinzhal. Sau đó, chiến đấu cơ phóng tên lửa này.
Theo hãng tin Interfax, các chiến đấu cơ MiG-31 có nhiệm vụ tuần tra Biển Caspi đã được trang bị tên lửa Kinjal kể từ tháng 4.2018.
Bộ Quốc phòng Nga đồng thời tuyên bố đang chuẩn bị tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa hành trình (dùng năng lượng hạt nhân) mới Burevestnik.
Video của Bộ Quốc phòng Nga còn cho thấy cuộc phóng tên lửa siêu thanh Avangard cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.