Sau sắc lệnh TikTok của ông Trump, chứng khoán thế giới chấm dứt chuỗi ngày tăng liên tục

07/08/2020 18:57 GMT+7

Chứng khoán thế giới ngày 7.8 chấm dứt chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành lệnh cấm mọi tổ chức, cá nhân giao dịch với 2 công ty sở hữu của TikTok và WeChat.

Ngay khi ông Trump ban bố sắc lệnh hành pháp cấm mọi giao dịch của Mỹ với ByteDance (sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok) và Tencent Holdings (công ty sở hữu ứng dụng nhắn tin WeChat) ngày 6.8, chứng khoán thế giới bắt đầu đà giảm sau chuỗi 4 ngày tăng liên tục, theo Reuters.
Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà giảm ở châu Á khi cổ phiếu của Tencent, thuộc những công ty vốn hóa lớn nhất, lao dốc giảm hơn 10% trong phiên giao dịch buổi sáng tại Hồng Kông. Bên cạnh đó, đồng nhân dân tệ Trung Quốc mất giá mạnh nhất 2 tuần trở lại đây, giảm 0,3% so với USD.
Đà giảm xuất hiện khi Mỹ đẩy mạnh nỗ lực loại trừ các ứng dụng Trung Quốc “không đáng tin cậy” nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và cáo buộc TikTok, WeChat là "mối đe dọa", Bloomberg đưa tin.
Đà giảm cũng lan sang thị trường chứng khoán châu Âu khi mở cửa phiên giao dịch sớm ngày 7.8, các chỉ số chính giảm từ 0,2% đến 0,4%.
Chỉ số trọng số vốn hóa thị trường thế giới MSCI ACWI giảm 0,2% sau 4 ngày tăng liên tiếp khi còn cách đỉnh cuối tháng 2 chưa đến 3%. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lớn nhất ngoài Nhật Bản cũng giảm 1%.
Giá USD trên thị trường thế giới ngày 7.8 đang cầm cự ở mức thấp sau đợt giảm mạnh. Các thông tin kinh tế Mỹ công bố tốt xấu đan xen, cụ thể số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu có tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần nhưng số thông báo cắt giảm việc làm từ các chủ sử dụng lao động lại tăng 54%. Dự tính có 1,58 triệu việc làm mới được tạo ra trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 10,5%. Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng gói kích thích tài chính tiếp theo từ chính phủ Mỹ để ứng phó với đại dịch Covid-19 công bố vào hôm nay.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ "sửa sai", ngừng ngăn cản các công ty công nghệ

Hãng Reuters dẫn lời chuyên gia của công ty Dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia Thụy Sĩ nhận định áp lực từ Mỹ đối với lĩnh vực công nghệ Trung Quốc sẽ còn tiếp tục và gây bất ổn trong lĩnh vực này, mở ra cánh cửa cho các đòn trả đũa leo thang từ chính phủ hai nước. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.