Sau Nimrud, di tích Hatra có thể đã bị phá hủy

10/03/2015 06:00 GMT+7

Chính quyền Iraq cho biết họ đang điều tra một báo cáo thông tin rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Iraq IS đã phá hủy Hatra, một di tích có từ cách đây hơn 2.000 năm.

Chính quyền Iraq cho biết họ đang điều tra một báo cáo thông tin rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Iraq IS đã phá hủy Hatra, một di tích có từ cách đây hơn 2.000 năm.

Một ngôi đền ở Hatra - Ảnh: The New York Times
Một ngôi đền ở Hatra - Ảnh: The New York Times
Ông Qais Hussein Rashid, Thứ trưởng Bộ Du lịch - Di tích, cho biết hiện tại họ chưa thể xem tận mắt hình ảnh cảnh tượng này vì không thể liên lạc qua internet với nguồn tin địa phương, tuy nhiên “nguồn tin địa phương đã xác nhận việc này với chúng tôi”.
Vài ngày trước, IS đã san bằng thành phố cổ Nimrud, một trong những di tích khảo cổ nổi tiếng nhất của Iraq.
Bộ trưởng Du lịch - Di tích Iraq đã lên tiếng trên website của Bộ về việc thiếu sự phối hợp quốc tế một cách tích cực để ngăn chặn tình trạng phá hủy Hatra, di tích nổi tiếng nhất trong số hàng trăm di tích cổ ở tỉnh Nineveh, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.