Sau náo loạn 'ngày phán quyết', nghị sĩ Cộng hòa bắt đầu ‘quay lưng’ với ông Trump

Khánh An
Khánh An
07/01/2021 09:54 GMT+7

Ít nhất 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa đổi ý và tuyên bố sẽ không phản đối kết quả bầu cử Mỹ.

Theo CNN ngày 7.1, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines và James Lankford cho hay họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ kết quả bầu cử, sau tình trạng hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội.
Cả 2 ra thông cáo cho rằng ngày 6.1, ngày Quốc hội đếm phiếu đại cử tri, là “một ngày buồn cho đất nước chúng ta”.
“Giờ đây chúng ta cần toàn bộ Quốc hội hợp lại cùng nhau và chứng nhận kết quả bầu cử. Chúng ta phải đứng với nhau như những người Mỹ. Chúng ta phải bảo vệ Hiến pháp và luật lệ”, theo thông cáo.

Phẫn nộ dâng cao về Tổng thống Trump sau vụ náo loạn Quốc hội

Trước đó, Thượng nghị sĩ bang Georgia Kelly Loeffler (đảng Cộng hòa) tuyên bố tại cuộc họp đếm phiếu đại cử tri của lưỡng viện quốc hội rằng sau khi chứng kiến sự náo loạn tại tòa nhà quốc hội, bà không còn phản đối việc chứng nhận kết quả cho ông Biden đắc cử nữa.
“Giờ đây tôi không thể phản đối việc chứng nhận đối với các đại cử tri nữa”, bà phát biểu trong sự hoan nghênh của nhiều nghị sĩ khác.
Trong khi đó, nhiều cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, kể cả Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien, đang tính chuyện từ chức nhằm phản ứng về vụ náo loạn tại tòa nhà Quốc hội.
Bên cạnh ông O’Brien, các quan chức khác dự định từ chức gồm phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger, phó chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell. Cả 3 quan chức trên đều dự định từ chức ngay trong đêm 6.1 (giờ địa phương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.